Công tác Dân vận ở Đà Nẵng đổi mới về nhiều mặt

Thứ năm, 11/10/2018 19:30

Ngày 10-10, Đoàn công tác số 2 Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện “Năm dân vận (DV) chính quyền 2018”. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo kết quả công tác DV chính quyền của thành phố, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác DV của TP Đà Nẵng năm 2018. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, kinh tế TP trong 9 tháng đầu năm 2018 đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 62.150 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2017, bằng 1,4% so với cả nước; GRDP đầu người đạt 78 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội (ASXH) được triển khai đảm bảo với hơn 100.000 lượt đối tượng được xác nhận ưu đãi người có công cách mạng, trong đó 20.700 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với kinh phí hơn 300 tỷ đồng/năm; Hàng năm TP trợ cấp thường xuyên cho hơn 2.000 đối tượng chính sách với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm đã vận động hơn 3,77 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ cho 28.000 lượt hộ gia đình chính sách sửa chữa, xây dựng nhà với kinh phí hơn 620 tỷ đồng. Trong năm 2018 đã xây mới, sửa chữa 2.472 nhà với số tiền hơn 79 tỷ đồng; nhân dịp Tết Nguyên đán tổ chức tặng quà gia đình TB-LS gần 22 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách, xã hội hơn 1,2 tỷ đồng và hoàn thành mục tiêu 100%  “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” có nhà ở ổn định.  Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính đạt những kết quả khả quan; theo đó, các cấp, các ngành đã vận dụng khéo léo công tác DV trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và TP. Tích cực hưởng ứng Cuộc thi Báo chí về tấm gương “Dân vận khéo” với 130 tác phẩm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của TP, 60 tác phẩm tham gia dự thi và 10 tác phẩm được chấm chọn, trao giải cấp TP nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành DV và gửi dự thi cấp T.Ư...

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP và các Sở, Ban, ngành đã báo cáo một số công tác xử lý những điểm nóng của TP như  bãi rác Khánh Sơn, Cồn Dầu, hai nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc, những trường hợp khiếu kiện, khiếu nại kéo dài dư luận đang quan tâm;  Mối quan hệ gắn kết của Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và công tác vận động quần chúng hưởng ứng các PT thi đua yêu nước ở địa phương;  Việc phát huy quyền dân chủ ở cơ sở và công tác quản lý, phân cấp, đánh giá cán bộ công chức trên địa bàn TP. Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” đã được Thành ủy, các cấp, các ngành tập trung triển khai đạt những kết quả nhất định. Các chỉ số phát triển của TP được đánh giá cao, trong đó chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ 2/63; Chỉ số về cải cách hành chính thứ 4/63...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai khẳng định, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả trong công tác thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” tại Đà Nẵng. Bên cạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị, TP đã chủ động chọn mục tiêu hành động theo chủ đề hàng năm và xây dựng hiệu quả các mục tiêu thiết thực như “Thành phố 4 an”, “Thành phố thông minh”, “Chính quyền điện tử”... Chính quyền TP đã chịu khó lắng nghe, đối thoại với người dân nhiều hơn, tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống  người dân...

HIỀN MINH